Dự thảo thỏa thuận Doha: Hạn chế khai thác dầu đến ngày 1 tháng 10

© Ảnh : Hafiz IssadeenDoha
Doha - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại cuộc họp ở Doha, bốn nước Nga, Saudi Arabia, Qatar và Venezuela đã đưa ra một dự thảo cho thỏa thuận đóng băng sản xuất dầu thô, - theo hãng tin Reuters.

Tài liệu trù tính hiệu lực hạn chế đến ngày 1 tháng 10 năm 2016. Việc khai thác vàng đen sẽ được đóng băng ở cấp độ tháng 1. Điều kiện thực hiện sáng kiến là các nước sản xuất dầu mỏ khác cũng phải tham gia chấp hành tiêu chuẩn được đề ra. Cũng trong tháng này, ở Nga sẽ diễn ra cuộc gặp tiếp theo với chủ đề chính là chống hạ giá dầu.

Cuộc họp các nước thành viên OPEC và các nước đứng ngoài tổ chức bàn về đóng băng khai thác sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 4 tại Doha.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала