Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản

© Fotolia / Andrey BurmakinNhà kinh doanh bỏ tiền vào túi
Nhà kinh doanh bỏ tiền vào túi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Lưu Chí Canh bị tiến hành xác minh trong nội bộ đảng và đã bị khai trừ khỏi ĐCS Trung Quốc vì tham nhũng. Hồ sơ vụ việc đã chuyển cho toà án, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản cho biết.

Lưu Chí Canh từng là phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông từ tháng 11 năm 2011. Vào đầu tháng Hai năm nay, cơ quan chống tham nhũng chính của đất nước bắt đầu điều tra nội bộ chống quan chức cấp cao này vì tình nghi "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng".

Cuộc điều tra phát hiện rằng phó  Tỉnh trưởng lạm dụng vị trí chính thức của mình vì lợi ích các bên thứ ba và với mục đích trục lợi cá nhân, phung phí công quỹ và cũng bị tình nghi nhận hối lộ, theo báo cáo của Ủy ban. Ủy ban đã quyết định khai trừ Lưu Chí Canh ra khỏi ĐCS Trung Quốc, và vụ việc được chuyển đến cơ quan tư pháp để xem xét.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала