Các nhà khoa học Nga đã chế được tim nhân tạo

© Ivan Rudnev / Chuyển đến kho ảnhCuộc mổ tim
Cuộc mổ tim - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuộc thử nghiệm tim nhân tạo của Nga cần hoàn thành trước khi hết tháng Tư. Còn sang năm tới, các nhà khoa học sửa soạn công bố phát kiến nội địa độc đáo. Khi đó, có thể các bác sĩ sẽ bắt đầu ghép tim nhân tạo cho bệnh nhân đầu tiên.

Hiện giờ đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng đầu tiên thành công với sự tham gia của động vật thí nghiệm. Các con vật sống với bộ phận cấy ghép trong khoảng hai tuần. Các chuyên gia lưu ý rằng trong trường hợp nảy sinh yêu cầu chờ đợi để tìm nguồn tài trợ hiến tim thích hợp, người bệnh có thể sống với trái tim nhân tạo trong vòng 3-5 năm.

Phẫu thuật - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học Nga chiến thắng bệnh ung thư nhờ trợ giúp của phương pháp độc đáo

Trong thành phần cơ quan nhân tạo sử dụng thép không gỉ, nhựa và titan. Trọng lượng  quả tim này à 600 gram và nó sẽ làm việc nhờ pin cơ động đi kèm, chứa trong thắt lưng mà bệnh nhân đeo. Như vậy sẽ cho phép người bệnh duy trì cuộc sống gần như bình thường.

Mức giá của trái tim nhân tạo nước ngoài là 250 000 — 300 000 USD. Trong khi đó sản phẩm tương tự của Nga rẻ hơn mười lần, — các nhà phát minh cho biết. Vì thế những người bị bệnh tim đang có cơ hội thực sự để được cứu sống. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала