NATO "sa vào vô lý" khi trông thấy Nga kề ngưỡng cửa

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationThứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã bình luận về những cáo buộc của NATO nhằm vào Moskva.

"Giới lãnh đạo NATO đã sa vào vô lý trong ngôn từ: hôm nay họ nói Nga "kề ngưỡng cửa NATO", làm như chúng ta đang chuyển dịch đến gần NATO chứ không phải NATO tiến lại phía chúng ta," — Thứ trưởng Antonov cho biết trong cuộc phỏng vấn với RT.

Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ không cho phép NATO lôi kéo mình vào cuộc đối đầu vô nghĩa

Ông lấy làm tiếc về những thành tựu đạt được một cách gian nan trong lĩnh vực quân sự với các nước NATO, kể cả về chống khủng bố, "giờ đây đã bị gạt sang bên và quên lãng một cách dễ dàng."

"Đôi lúc tôi đọc các tuyên bố của lãnh đạo Khối Bắc Đại Tây Dương và cảm thấy người ta lại đang cố gắng áp dụng với chúng tôi một sơ đồ đàm thoại cũ của bề trên với kẻ dưới. Cứ như họ gọi một học sinh hư của trường lên bảng và trách mắng vì đã không làm bài tập," — ông Antonov nói.

Thứ trưởng lưu ý, người khởi xướng cuộc đối đầu không phải là Moskva — việc gia tăng tiềm năng quân sự đang diễn ra trên chu vi đường biên giới phía tây của Nga.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала