Phó Thủ tướng Rogozin: Sân bay "Phương Đông" có thể phóng tên lửa vũ trụ từ ngày thứ Tư

© Sputnik / Aleksey NikolskyiBệ phóng ở sân bay vũ trụ Vostochnyi, tỉnh Amursky.
Bệ phóng ở sân bay vũ trụ Vostochnyi, tỉnh Amursky. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Sân bay vũ trụ "Phương Đông" sẽ sẵn sàng phóng tên lửa trước thời hạn, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết.

"Ngay từ ngày mai chúng tôi sẽ sẵn sàng cho việc phóng tên lửa vũ trụ. Mặc dù theo lịch trình phóng là ngày 27, lúc 05:00 giờ Moskva." — Ông Rogozin cho biết tại đại hội của Liên minh kỹ thuật của Nga.

Soyuz-2.1a - Sputnik Việt Nam
Lắp ráp tên lửa đầu tiên ở sân bay vũ trụ Vostochnyi

Ngày 27 tháng 4, từ sân bay "Phương Đông" sẽ phóng tên lửa "Soyuz-2.1a", đưa lên vũ trụ vệ tinh nghiên cứu "AIST-2D" của trường Đại học tổng hợp quốc gia Moskva mang tên "Lomonosov", cũng như vệ tinh SamSat-218.Sân bay vũ trụ "Phương Đông" được xây dựng gần thành phố Tsiolkovsky (trước đây là làng Uglegorsk) tại tỉnh Amur từ năm 2012. Đây sẽ là sân bay vũ trụ dân sự quốc gia đầu tiên cho phép Nga độc lập tiếp cận không gian vũ trụ.

Trong tương lai, hàng năm từ sân bay vũ trụ "Phương Đông" sẽ phóng từ 8 đến 10 tàu vũ trụ. Theo dự kiến, đến năm 2023, lần đầu tiên tên lửa sẽ được phóng từ đây, đưa tàu vũ trụ với phi hành đoàn lên Trạm vũ trụ quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала