Madeleine Albright gọi Nga là "Bangladesh với vũ khí hạt nhân"

© AFP 2023 / Emmanuel DunandMadeleine Albright
Madeleine Albright - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong một cuộc phỏng vấn của báo Áo Die Presse, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright đã cáo buộc Nga đang cố gắng để làm mất uy tín và chia rẽ Liên minh châu Âu.

Palmyra - Sputnik Việt Nam
Thắng lợi quan trọng của ông Assad và Moskva
Theo bà Albright, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đẩy NATO khỏi vùng ảnh hưởng của mình.

"Tôi chán ngấy với thực tế rằng Moskva không ngừng kiếm cớ cho các hành động của mình", — cựu Ngoại trưởng Mỹ nói.

Bà cũng nói trong bài báo rằng Nga được cho là khiêu khích các nước khác và hoạt động ở Syria để tăng cường ảnh hưởng của mình. Bà Albright nói ông Putin "đang có trong tay những con bài xấu, nhưng chơi chúng một cách chính xác."

Ngoài ra, cựu lãnh đạo của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Nga "chỉ là Bangladesh với kho vũ khí hạt nhân".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала