Các nhà khoa học tìm thấy gen hạnh phúc

© Fotolia / Drubig-photohạnh phúc
hạnh phúc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nhóm các nhà di truyền học từ 17 quốc gia đã tổ chức cuộc nghiên cứu quy mô lớn của hiệp hội di truyền, liên quan đến hành vi của con người và phát hiện ra biến thể di truyền góp phần tạo ra cảm giác hạnh phúc, trầm cảm và loạn thần kinh.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Nature Genetics.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu hệ gen của 300.000 người. Các tác giả cho rằng họ đã sử dụng kỹ thuật thống kê tiên tiến để kết hợp một số lượng lớn các nghiên cứu cá nhân. Các nhà khoa học phát hiện ra ba biến thể gen có liên quan với tình cảm khiến con người cảm thấy hạnh phúc.

Ngoài ra, đã tìm thấy hai gen có liên quan với các triệu chứng trầm cảm, và 11 gen — với chứng loạn thần kinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала