Tổng Giám đốc “Rossiya Segodnya”: Ukraina có Chính phủ yếu kém nhất trong lịch sử đất nước

© Sputnik / Alexandr Natruskin / Chuyển đến kho ảnhDmitry Kiselev Tổng Giám đốc Hãng thông tấn quốc tế “Rossiya Segodnya”
Dmitry Kiselev Tổng Giám đốc Hãng thông tấn quốc tế “Rossiya Segodnya” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ukraina hiện có Chính phủ yếu kém nhất trong lịch sử đất nước, - đó là tuyên bố của ông Dmitry Kiselev Tổng Giám đốc Hãng thông tấn quốc tế “Rossiya Segodnya”.

"Trong những điều kiện như vậy, có nguy cơ rất lớn về việc tạo nên cảnh hỗn loạn và sau đó là khả năng các phần tử cực đoan lên nắm quyền", —  ông Dmitry Kiselev nhận định  trong cuộc họp báo nhân bắt đầu hoạt động "Dải băng Georgi".

“Dải băng Georgi” - Sputnik Việt Nam
Ở Nga bắt đầu hoạt động “Dải băng Georgi”
Tổng Giám đốc Kiselev không loại trừ "nguy cơ chuyển biến dân tộc chủ nghĩa cực đoan hơn nữa ở Ukraina".

"Thậm chí các triệu chứng của nó đã thấy trước.  Chúng ta cần hiểu, theo dõi, và có lối tiếp cận trung thực, công bằng với điều này, thấu hiểu rằng với Ukraina hiện nay đang là thời kỳ rất khó khăn, nặng nề. Còn chúng ta là thể thống nhất, là một dân tộc, chúng ta không lùi bước, chúng ta có thái độ kiên định chống chủ nghĩa  quốc xã phát-xít",  — Tổng Giám đốc Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya Segodnya" nhấn mạnh.

Ông Dmitry Kiselev chỉ ra rằng dải băng Georgi còn là "một biểu tượng của cuộc đấu tranh chống phát-xít, biểu tượng của sự trung thực và công bằng trong việc đối phó với hiện tượng này hôm nay".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала