Trung Quốc ra sách ngăn chặn tình ái với người nước ngoài

© Flickr / Daniel LeeTrung Quốc ra sách ngăn chặn tình ái với người nước ngoài
Trung Quốc ra sách ngăn chặn tình ái với người nước ngoài - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở Trung Quốc đã phát hành cuốn truyện tranh, với cốt truyện nhắm tới cảnh báo các công dân làm việc ở chức vụ Nhà nước phải cảnh giác tránh xa quan hệ tình ái với người nước ngoài (cụ thể là với các du khách ngoại quốc). Đó là tin đưa của The Beijinger.

Theo nội dung truyện, một người nước ngoài tên là David đã có liên hệ tình cảm lãng mạn với nữ công chức Xiao Li, mặc dù mục đích thực của anh ta chỉ là để nhận được  dữ liệu mật về tiến trình chính trị của đất nước. Và ngay khi nhận được những gì mong muốn, anh chàng đẹp giai người nước ngoài lập tức mất hút, còn cô gái bản xứ vào tù vì tiết lộ bí mật quốc gia.

Trong đời thực, hành vi phạm tội như vậy có thể nhận hình phạt tù từ 5 năm cho đến chung thân.

Hồi tháng Tư năm 2015, tòa án Trung Quốc kết án nhà báo 71 tuổi Gao Yu phải chịu 7 năm tù giam vì tội tiết lộ bí mật quốc gia. Tòa tuyên rằng nhà báo Gao Yu đã  "chuyển giao bất hợp pháp cho người nước ngoài những tài liệu mang bí mật quốc gia".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала