Litva đóng cửa trường học Nga lâu đời nhất

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhVilnius
Vilnius - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vilnius (Sputnik) – Hội đồng trường phổ thông Nga “Tsentro” lâu đời nhất ở thủ đô Vilnius không thấy có khả năng để bảo vệ quyền lợi của nhà trường.

Ủy ban thành phố đã ra quyết định đóng cửa trường, ủy viên hội đồng nhà trường "Tsentro" Elena Grabovskaya nói với phóng viên Sputnik.

Phó thị trưởng thành phố Vilnius Valdas Benkunskas trước đó tuyên bố rằng nhà trường phải cải cách phù hợp với kế hoạch dành cho mạng lưới trường học đô thị.

Bà Grabovskaya nói rằng hội đồng đã đấu tranh cho trường học của mình hơn ba năm. Phụ huynh học sinh đã gửi thư lên văn phòng thị trưởng để phản đối, nhưng không được lắng nghe. Từ 1 tháng Chín của năm học mới, học sinh sẽ được chuyển đến một trường khác vẫn giảng dạy bằng tiếng Nga.

Trường phổ thông giảng dạy bằng tiếng Nga này được thành lập ở thủ đô Litva từ năm 1944.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала