Milan có thể trở thành đội bóng của Trung Quốc

© Fotolia / steevy84Quả bóng đá
Quả bóng đá - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc có thể mua Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới Milan.

Cổng thông tin "Bóng đá-Italy" cho biết rằng, thứ Hai tới, ngày 25 tháng Tư, Chủ tịch câu lạc bộ Silvio Berlusconi sẽ trả lời cho phía Trung Quốc về việc sẵn sàng bắt đầu cuộc đàm phán độc quyền đối với việc bán gói cổ phiếu Milan.

Từ lâu, tỷ phú Thái Lan Taechaubol đã có kế hoạch để mua câu lạc bộ bóng đá Italy. Tuy nhiên, ông ta không có khả năng mua đến 70% toàn bộ cổ phiếu của Milan. Ông Taechaubol chỉ mới trả một phần số tiền và nợ phần còn lại. Trong khi đó câu lạc bộ đang gặp khó khăn và cần vốn để phát triển.

Tình hình có thể giải quyết bằng cách bán Milan cho nhà đầu tư Trung Quốc. Khách hàng được cho là Robin Lee người sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc. Người trung gian Italy-Mỹ của Robin Lee đề xuất ông Berlusconi chào bán 70 % cổ phần của Milan với giá 700 triệu euro. Nhà phân tích bóng đá Nga Denis Vdovin cho rằng việc mua lại "Milan" ngày hôm nay là đầu tư cho thương hiệu:

"Gần đây tôi đã đến thăm trụ sở mới của Milan, được xem bảo tàng mới trưng bày toàn bộ lịch sử câu lạc bộ. Rõ ràng là văn phòng trong khu kinh doanh mới của Milan, gần trung tâm triển lãm EXPO, cũng là một cách giới thiệu gây chú ý đến thương hiệu và để người ta hiểu rằng câu lạc bộ này có truyền thống tuyệt vời. Nhiều lần Milan đã giành chức vô địch Champions League, đoạt giải vô địch Italy. Cho rằng bây giờ Milan không còn vai trò hàng đầu, chỉ ở vị trí thứ sáu trong giải vô địch Italy, tuy nhiên, theo truyền thống đội này có số lượng người hâm mộ rất lớn. Họ đang buồn nhớ chiến thắng. Điều gì có thể giúp đỡ? Rõ ràng, chỉ có tiền mới hỗ trợ được".

 

Chủ tịch câu lạc bộ Silvio Berlusconi thừa nhận rằng ông chỉ có thể bán Milan cho người chủ tốt, để câu lạc bộ tiếp tục lịch sử vẻ vang của mình. Nguyện vọng khác của chủ tịch Milan là giữ lại 30% cổ phần của cô con gái Barbara. Chuyên gia Denis Vdovin cho biết rằng đối tác Trung Quốc trong tương lai sẽ tôn trọng điều này vì lý do sau:

"Con gái ông Berlusconi nhấn mạnh rằng thị trường châu Á nói chung và  Trung Quốc nói riêng là ưu tiên của Milan. Và câu lạc bộ sẽ phát triển theo hướng này để có được những người hâm mộ mới. Người ta cho rằng Trung Quốc là một thị trường đầy hứa hẹn, và tại thời điểm này, chỉ ở đó mới có tiền. Thị trường Trung Quốc là truyền hình, nơi bán được tất cả các loại hàng hóa, là quốc gia có dân số khổng lồ. Không có gì ngạc nhiên khi gần đây Milan đã tích cực góp phần vào việc thúc đẩy bóng đá ở Trung Quốc. "

Giới doanh nhân Trung Quốc đang tích cực đầu tư vào bóng đá châu Âu. Công ty Ledus của Trung Quốc đã chính thức mua bản quyền câu lạc bộ bóng đá Pháp "Sochaux". Người Trung Quốc đã mua lại cổ phần câu lạc bộ "Atletico" và "Espanol" của Tây Ban Nha,  và câu lạc bộ "Slavia" của Séc. Đội Hà Lan "ADO Den Haag" cũng thuộc về một công ty ở Bắc Kinh. Các nhà đầu tư Bắc Kinh đang chú ý đến "Heerenveen" và muốn mua với giá 35 triệu euro.

Như vậy, Milan là đội bóng có thể được mua với giá đắt nhất.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала