Nga chế tạo tai nghe truyền âm thanh qua xương sọ

© Sputnik / Ramil SitdikovNhững người lịch sự
Những người lịch sự - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Công ty cổ phần chế tạo máy" (thành phần của Rostec) đã phát triển thiết bị tai nghe cho bộ trang phục "Ratnik" của lính Nga, âm thanh không truyền qua tai và micro, mà qua xương của hộp sọ, bộ phận báo chí của Rostec cho biết.

"Thiết bị áp dụng các công nghệ mới nhất — truyền tải âm thanh qua tai nghe xương. Khi người lính nói hoặc nhận lệnh, âm thanh không phải qua tai và micro truyền thống, mà truyền qua xương đầu, có thể nói là thông qua thái dương. Các rung động được truyền đi và được đọc bởi thiết bị. Như vậy, người chiến sĩ có khả năng đồng thời nhận được tín hiệu radio và nghe tất cả những gì xảy ra trên chiến trường, bộ phận báo chí cho biết, dẫn lời đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng.

Thiết bị tai nghe này hoàn toàn dựa trên công nghệ trong nước.

"Điều quan trọng là tai nghe rất dễ đeo và lấy ra mà không can thiệp gì tới thiết kế mũ bảo hiểm của người lính, không giống như tai nghe trước đây cần phải có sự can thiệp như vậy. Tai nghe cho phép nhận và truyền tín hiệu không bị nhiễu và chất lượng cao", — nguồn tin cho biết.

Ông cũng nói rằng các chuyên gia công ty đã phát triển hệ thống tích cực bảo vệ tai cho người dùng.

"Hệ thống này được thiết kế như một jack cắm tai nghe và tự động giới hạn tiếng ồn lớn (tiếng súng, tiếng nổ), trong khi cho phép nghe rõ tất cả mọi thứ xảy ra trên chiến trường," — đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng cho biết.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала