War on the Rocks: Nga vượt trội gì so với NATO?

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-90
Xe tăng T-90 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Cổng thông tin Mỹ War on the Rocks đã so sánh lực lượng vũ trang của Nga và NATO, mô phỏng một cuộc xung đột quân sự giả định, từ đó xác minh những điểm vượt trội của phía Nga theo hàng loạt dấu hiệu.

Cụ thể, các nhà phân tích tin rằng lực lượng vũ trang Nga có khả năng "chỉ trong 10 ngày hoặc khoảng gần như vậy" để triển khai tại vùng Baltic 27 tiểu đoàn trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu. Mà đó là gồm 30-50 nghìn binh sĩ.

Đồng thời, tất cả các đội quân Nga đều được trang bị bằng xe bọc thép, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và v.v… Trong khi đó quân NATO chỉ có thể chống lại lực lượng yếu kém hơn.

Nhưng cơ số quân không phải là vấn đề duy nhất, — như các nhà phân tích nhấn mạnh. Thực tế là các loại súng và pháo của Nga đủ sức giáng đòn vào mục tiêu ở  khoảng cách xa hơn nhiều so với những mẫu tương tự hiện có trong trang bị vũ khí của Mỹ.

tàu ngầm của Nga - Sputnik Việt Nam
“Nga ném ra lời thách thức ngầm dưới nước cho Mỹ và NATO”

Các xe tăng hiện đại và xe chiến đấu bộ binh của Nga có vỏ thiết giáp tốt hơn, còn về vũ khí và các cảm biến, thêm nữa ở một số lĩnh vực — cụ thể như hệ thống bảo vệ tích cực của tên lửa có điều khiển chống tăng — thì Nga vượt mặt các trang bị tương tự của phương Tây.

Ngoài ra, các tác giả chú ý đến điểm hạn chế về khả năng của Hoa Kỳ liên quan đến việc sử dụng "át chủ bài" không quân. Điều này gắn với thực tế Nga đang sở hữu kho vũ khí tên lửa "đất đối không" có lẽ là mạnh nhất trên thế giới.

Các chuyên viên phân tích đã dẫn kết luận sau toàn bộ những phân tích trên: "Trong trạng thái hiện tại, NATO chắc chắn thua Nga cả về số quân, về tầm xa và sức mạnh của vũ khí, và khối Liên minh còn sẽ thiệt hại vì hàng loạt tổ hợp vấn đề làm cho tình hình càng tồi tệ hơn".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала