Forbes: Giá dầu là yếu tố chính đang đe dọa nền kinh tế Mỹ

© AP Photo / Alex BrandonNhà máy lọc dầu ConocoPhillips
Nhà máy lọc dầu ConocoPhillips - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Giá dầu có thể tăng cao hơn dự kiến, và điều này sẽ tạo nguy cơ nghiêm trọng đe dọa Hoa Kỳ. Đây là ý kiến của bình luận viên Brad McMillan từ tạp chí Forbes.

Theo dự báo của ông, mức giá dầu là yếu tố chính có thể tạo nguy cơ đe dọa nền kinh tế Mỹ.

Ông McMillan lưu ý đến sự gia tăng giá dầu và nhận định rằng, xét theo mọi việc, sự cân bằng giữa cung và cầu sẽ sớm trở lại mức bình thường. Chuyên gia McMillan chia sẻ ý kiến của nhiều nhà phân tích khác cho rằng, giá dầu sẽ duy trì ở mức chi phí sản xuất một thùng dầu, đó là khoảng  40-60 USD, và sẽ dao động trong phạm vi đó.

Giá dầu - Sputnik Việt Nam
Fitch: Giá dầu sẽ trở nên cân bằng hơn trong nửa cuối năm 2017

Tuy nhiên, theo ý kiến của tác giả, có một số yếu tố khác có thể làm thảy đổi kịch bản này. Trong một số trường hợp, thị trường dầu mỏ của Mỹ và một số nước khác có thể không đáp ứng kịp nhu cầu tăng lên.

Ví dụ, điều này có thể xảy ra nếu các nước OPEC đạt được thỏa thuận, hoặc nếu sản lượng dầu của Mỹ giảm nhanh hơn dự kiến.

Theo ông, hiện nay trên thị trường dầu thô cung vượt cầu chỉ 1-2%. Nếu nhu cầu tiếp tục tăng lên, thì một số nước sản xuất dầu mỏ sẽ cắt giảm sản lượng, và sự thặng dư này sẽ biến mất, ông McMillan nhận xét.

Trong trường hợp này, Hoa Kỳ sẽ bị tước "điều kiện thuận lợi" cho sự phục hồi nền kinh tế, mà theo tạp chí Forbes, hiện nay, chính giá dầu rẻ tạo ra điều kiện thuận lợi cho Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала