Chiếc Boeing của Malaysia có thể bị bắn hạ bởi máy bay chiến đấu của Ukraina

© AFP 2023 / Bulent Kilic Tai nạn máy bay Boeing ở Ukraina
Tai nạn máy bay Boeing ở Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Chiếc Boeing 777 của Malaysia, thực hiện chuyến bay MH17, có thể bị bắn hạ bởi tên lửa loại “không đối không” do máy bay chiến đấu của Ukraina thực hiện.

Điều này được công bố trong một bộ phim tài liệu mới có tên là "Tài liệu mật: ai đã bắn hạ MH17?" của kênh truyền hình BBC, sẽ được ra mắt công chúng vào ngày 03 tháng Năm.

Theo tờ Daily Mail, trong phim sẽ có lời khai của các nhân chứng để khẳng định về giả thuyết nêu trên.

Máy bay - Sputnik Việt Nam
Phương Tây che giấu thông tin quan trọng về nguy cơ bay qua Ukraine trước tai nạn MH17

Ngoài ra, theo tờ Daily Mail, phim sẽ đưa ra giả thuyết rằng nguyên nhân của thảm kịch có thể là một "hoạt động khủng bố" do CIA chuẩn bị.

Chiếc máy bay chở khách Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines trong khi thực hiện chuyến bay MH 17 đã gặp nạn vào ngày 17 tháng Bảy năm 2014 trên bầu trời thuộc khu vực Donetsk. Kiev đổ lỗi cho lực lượng dân quân của Donbass về vụ việc này, nhưng những người dân quân Donbass phủ nhận cáo buộc và tuyên bố rằng họ không có đủ trang thiết bị quân sự để bắn hạ chiếc máy bay ở độ cao như vậy. Vài ngày sau đó, Hoa Kỳ tuyên bố rằng có đủ chứng cớ để kết luận rằng máy bay bị bắn hạ bởi các tay súng của lực lượng dân quân, nhưng cho tới nay Washington vẫn chưa cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào.

 

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала