Công ty Nhật Bản có ý định xây dựng khu nghỉ dưỡng trên đảo Russky

© Sputnik / Sergei MamontovĐảo Russky
Đảo Russky - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công ty cổ phần “Iida Group Holdings”, là doanh nghiệp đang thực hiện 25% tổng số dự án xây dựng nhà ở tại Nhật Ban, đã tỏ ý sẵn sàng xây dựng khu nghỉ dưỡng trên đảo Russky gần Vladivostok với các khách sạn, sân golf và các đường trượt tuyết.

Theo tính toán sơ bộ, lượng đầu tư có thể đạt 380-450 triệu USD.

Nếu công ty "Iida" quyết định đầu tư vào khu du lịch này thì sẽ nhận được ưu đãi, bởi vì hòn đảo có quy chế khu vực ưu tiên phát triển (TOR). Các công ty thường trú tại đó miễn thuế GTGT, thuế thu nhập v.v. Ngoài ra, Nga thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản bởi vì các dự án phát triển tại Nga có sinh lời cao 15 ~ 25% tùy thuộc vào khu vực, trong khi ở Nhật Bản chỉ số này không quá 5%.

 Đồng thời, theo tính toán của Bộ Phát triển vùng Viễn Đông, việc thành lập khu nghỉ dưỡng trên đảo Russky khi khách du lịch được miễn thị thực vào khu vực Primorye sẽ cho phép tăng lượng khách du lịch lên 1 triệu người. Xin nhắc lại rằng, sau khi Vladivostok trở thành cảng tự do, sân bay của thành phố này tiếp nhận máy bay của các hãng hàng không nước ngoài trong chế độ "bầu trời mở" và khách du lịch nước ngoài hưởng chế độ miễn thị thực lưu trú tại Primorye trong thời gian đến tám ngày.

Đảo Russky - Sputnik Việt Nam
Kỳ nghỉ lãng mạn Nga - Nhật trên đảo Russky

Hiệp định về các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng ở vùng Primorye đã được ký kết vào tháng 9 năm 2015. Văn kiện này mang chữ ký của Thống đốc khu vực Primorye Vladimir Miklushevsky và Giám đốc điều hành công ty "First Wood Primorye" Tsunozaki Toshio. Khi đó, ngay sau lễ ký kết thỏa thuận, ông Tsunozaki Toshio đã nói như sau:

"Đến nay chưa có ý tưởng cụ thể về cách thực hiện dự án này. Song, chúng tôi cho rằng, hòn đảo Russky với những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp có thể trở thành một điểm đến du lịch thú vị. Và chúng tôi tin rằng, nơi đây thích hợp cho các loại hình du lịch, và lượng du khách đến đây sẽ tăng trưởng ổn định. Sự hợp tác giữa công ty chúng tôi và khu vực Primorye cấp cơ hội tạo ra mọi điều kiện cần thiết để thu hút khách du lịch. Chúng tôi hy vọng rằng, dự án đầy hứa hẹn này sẽ mang lại lợi nhuận không chỉ cho công ty chúng tôi, mà còn cho toàn bộ khu vực Primorye".

 

Trước Hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng Chín năm 2012 trên đảo Russky đã bố trí căn cứ quân sự của Nga. Bây giờ ở đây có các tòa nhà của Trường Đại học Liên bang Viễn Đông. Song, theo kế hoạch ban đầu, ở đây phải xuất hiện một khu nghỉ dưỡng, bởi vì trên hòn đảo có khí hậu thuận lợi, phong cảnh đẹp và có diện tích đủ để xây dựng các cơ sở nghỉ mát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала