Bộ trưởng Quốc phòng Nga và ASEAN vạch ra phương hướng hợp tác

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Nga Tướng Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Tướng Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các bộ trưởng Quốc phòng Nga và ASEAN đã xác định các lĩnh vực hợp tác. Điều này được Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu công bố hôm thứ Ba, tại cuộc họp lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Nga.

"Hôm nay chúng ta đã có thể xác định một số lĩnh vực hợp tác với nhau: trước hết là đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, an ninh hàng hải, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và thảm họa nhân tạo, quân y, rà phá bom mìn nhân đạo," — ông Shoigu cho biết và nói thêm rằng "danh sách các dự án chung có thể không giới hạn."

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gặp với Bộ trướng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch - Sputnik Việt Nam
Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong bảo đảm an ninh châu Á-Thái Bình Dương

Cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Nga và các nước thành viên ASEAN tổ chức trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN, sẽ được tổ chức tại Sochi vào ngày 19-20 tháng Năm. Nhưng người đứng đầu Bộ Quốc phòng các nước ASEAN sẽ có thể tiếp tục giao tiếp với nhau vào ngày mai, tại Hội nghị an ninh quốc tế Moskva lần thứ V. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала