Hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh sẽ phát triển với thành tựu mới

© SputnikGS Vũ Minh Giang (trái) và Chủ tịch Việt Nam
GS Vũ Minh Giang (trái) và Chủ tịch Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký

Nhân sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu phái đoàn tướng lĩnh Việt Nam thăm Nga tham dự cuộc gặp cấp lãnh đạo cơ quan quân sự các nước ASEAN do phía Nga tổ chức tại Matxcơva, Sputnik đã phỏng vấn GS-TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của ĐHQG Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Từ góc độ lịch sử, GS-TSKH Vũ Minh Giang đã nêu nhận xét về một số đặc điểm của quan hệ hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh. Ông cho biết, thế mạnh tiềm lực quốc phòng nổi bật của Nga luôn được Việt Nam đánh giá cao và  chú ý hướng tới khi xây dựng đường lối quốc phòng của đất nước.  Hầu hết các trang bị vũ khí hiện đại nhất, có sức mạnh nhất của Việt Nam  đều có xuất xứ Nga, điều đó tự nó nói lên nhiều điều. Việc Đại tướng Ngô Xuân Lịch với cương vị tân Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã chọn Nga là nước đầu tiên để tiến hành chuyến công du nước ngoài và tham dự cuộc gặp không chính thức của các lãnh đạo quân sự ASEAN ở Matxcơva là rất có ý nghĩa, không chỉ nói lên sự trân trọng của phía Việt Nam mà đồng thời còn cho thấy rằng Nga đang cố gắng tăng cường quan hệ với ASEAN, trong đó Việt Nam được Nga trông đợi nhiều ở khía cạnh này. Nhà sử học Việt Nam nhận định rằng, trong khi Việt Nam và Nga có bề dày quan hệ thân thiện và sự tin cậy chính trị, thì quan hệ Việt Nam và Trung Quốc chưa hề có được sự tin cậy như vậy mà chỉ là quan hệ có điều kiện.

Nga là một cường quốc Thái Bình Dương, nhận thức rõ vị thế của Việt Nam tại khu vực và ASEAN, những yếu tố đó khiến cho quan hệ Việt-Nga là rất có lợi cho cả hai nước. 

Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố rằng "duy trì quan hệ gần gũi và tin cậy với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga".

GS-TSKH Vũ Minh Giang tin chắc rằng tới đây quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh sẽ phát triển với những thành tựu mới tốt đẹp hơn.

GS-TSKH Vũ Minh Giang: Hiện trạng và triển vọng hợp tác Viêt-Nga về quốc phòng-an ninh  

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала