Forbes giải mã bí mật tâm trạng chống Nga trong truyền thông Ukraine

© Flickr / islandjoeTV
TV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSCOW (Sputnik) - Những người châu Âu và người Mỹ rất sợ rằng Nga sẽ thắng trong cuộc chiến thông tin mà họ dấy lên, nên đã tích cực tài trợ cho truyền thông Ukraine, Forbes viết.

Một trong những ví dụ nổi bật nhất về sự hỗ trợ của phương Tây cho "báo chí tự do Ukraine" là kênh truyền hình "TV-Gromadske" của Kiev. Kênh này thực sự đã trở thành biểu tượng chiến tranh thông tin giữa Nga và thế giới phương Tây — trong cuộc chiến này phương Tây đang thua lực lượng "pháo binh thông tin hạng nặng" của Moskva, Forbes cho biết.

Theo báo cáo tài chính của "TV-Gromadske" năm 2015, kênh này có rất nhiều khách hàng quen từ nước ngoài, thường xuyên cũng như tạm thời. Các nhà tài trợ quan trọng nhất cho kênh truyền hình này là Đại sứ quán các nước châu Âu tại Ukraine và Ủy ban châu Âu.

"Cách nào dễ nhất để có tiền cho các dự án truyền thông ở Ukraine? Đơn giản nhất là cứ cao giọng chống Nga, nhất định sẽ nhận được tài trợ từ Mỹ và châu Âu" — Forbes ghi nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала