Thổ Nhĩ Kỳ bỏ tù hai nhà báo của tờ Cumhuriyet

Đăng ký
Tòa án Istanbul kết án hai năm tù giam đối với hai nhà báo của tờ báo đối lập Cumhuriyet là Ceyda Karan và Hikmet Cetinkaya, vì tội sử dụng tranh đả kích của tuần báo châm biếm Pháp Charlie Hebdo về nhà tiên tri Muhammad trong các bài báo của mình.

Ceyda Karan hiện cũng là tác giả và người dẫn chương trình của chương trình "Eksen" của FM radio MS, thực hiện việc phát sóng Sputnik ở Thổ Nhĩ Kỳ.

© SputnikCeyda Karan
Ceyda Karan  - Sputnik Việt Nam
Ceyda Karan

Cuộc điều tra về vụ hai nhà báo này đã được tiến hành theo đơn của 1280 cá nhân, bao gồm cả các con trai và con gái Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Bilal Erdogan, Syumeye Erdogan và Esra Albayrak, cũng như con rể ông Erdogan là Esra Albayrak.

Tòa án thừa nhận hai nhà báo can tội "xúc phạm giá trị giáo" và "kích động người dân căm ghét và hận thù". Họ bị kết án hai năm tù giam.

Sau khi tòa án công bố quyết định, nhà báo Ceyda Karan đã viết trên Twitter:

«Hãy để cho án tù hai năm này sẽ là món quà của chúng tôi dành cho những kẻ phát xít cực đoan."

Trong khi đó, luật sư của các nhà báo là Bulent Utku tuyên bố sẽ kháng cáo chống quyết định này.

"Quyết định chính trị này cho thấy rõ ràng rằng chính phủ có ý gì khi nói về "chủ nghĩa thế tục tự do" — nhà báo Ceyda Karan cho biết khi bình luận cho Sputnik.

© AP PhotoHikmet Cetinkaya
Hikmet Cetinkaya - Sputnik Việt Nam
Hikmet Cetinkaya

Phát biểu tại phiên tòa án, ông Hikmet Cetinkaya cho biết:

"Trong vòng 50 năm qua tôi đã ủng hộ các giá trị dân chủ và tự do, quyền được bày tỏ suy nghĩ. Tôi hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc chống lại tôi. Bức tranh biếm họa này đã nguyền rủa và lên án chủ nghĩa khủng bố ở Pháp. Khủng bố là tội ác chống lại loài người. Khủng bố không có tôn giáo hay sắc tộc ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала