Bộ Ngoại giao Syria coi sự hiện diện của lính Mỹ là vi phạm chủ quyền

© Flickr / US Air ForceC-130 Hercules
C-130 Hercules - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Syria quan ngại trước thông tin về việc 150 quân nhân Mỹ đã đến nước này, coi đây là sự xâm lược và vi phạm chủ quyền của Syria, theo hãng tin quốc gia SANA.

"Syria lên án sự xâm nhập này, đó là sự xâm nhập nguy hiểm và vi phạm chủ quyền của Syria" — SANA trích lời đại diện Bộ Ngoại giao Syria.

Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Syria
Hôm qua nguồn Kurd ở Syria nói với hãng Sputnik, 150 quân nhân Mỹ đã đến thành phố Rumeylan do người Kurd kiểm soát. Theo nguồn tin, trong số đó có các huấn luyện viên và nhân viên tình báo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố quyết định gửi thêm 250 binh sĩ Hoa Kỳ để giúp các đồng minh địa phương trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố "Hồi giáo Nhà nước" (bị cấm ở Nga). Theo ông Obama, quân đội Mỹ sẽ không tham gia chiến đấu, mà chỉ tham gia đào tạo lực lượng địa phương.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала