Ông Lavrov: “Bồi thường vì quá khứ xô-viết” là đòi hỏi của những con bệnh ở Latvia

© Fotolia / MbonaparteLatvia
Latvia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đòi hỏi khoản bồi thường hàng tỉ euro vì quá khứ xô-viết của Latvia là ý tưởng do những đối tượng bệnh hoạn nêu ra với Nga, - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

Riga - Sputnik Việt Nam
Latvia đòi bồi thường 300 tỷ € cho "sự chiếm đóng của Liên Xô"
Bộ trưởng nhấn mạnh rằng khi các nước Baltic tách ra khỏi Liên Xô, Matxcơva không hề cố gắng ép buộc giữ họ lại trong thành phần Liên bang.

"Thế mà nay những người bệnh hoạn đang nêu ra khoản 185 tỷ euro, tôi không biết là vì cái gì. Hay là vì chúng tôi đã tạo ra tại đó cả nền công nghiệp, hiện đại hóa nền kinh tế, đầu tư vào bình quân đầu người của họ còn nhiều hơn là cho Cộng hòa XHCN Xô-viết Nga? Tôi nghĩ rằng, những người tính toán và đòi hỏi như vậy thực sự đã bị bệnh tâm thần không chữa nổi", — Bộ trưởng Lavrov nhận xét.

Trước đó, một đại diện của cái gọi là Ủy ban Latvia về đánh giá thiệt hại từ thời chiếm đóng của Liên Xô là Ruta Pazdera tuyên bố rằng tổn thất của nền kinh tế Latvia trong những năm thuộc Liên Xô là khoảng 185 tỷ euro.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала