Bloomberg: Có con voi làm dầu đắt hơn mà không ai để ý

© AP Photo / Hasan Jamalidầu
dầu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Khối lượng cung trên thị trường dầu mỏ đang thu hẹp do sự gián đoạn từ Colombia, Nigeria và Libya, vì vậy kích thích tăng giá, - Bloomberg nhận xét.

Những vụ nổ đường ống dẫn dầu, đóng cửa các mỏ và nhiều vấn đề khác ở các nước này dẫn đến sụt giảm xuất khẩu. Nếu không có yếu tố đó, lượng dầu dư thừa trên thị trường sẽ tăng thêm 800.000 thùng. Vào thời điểm hiện tại đó là khoảng 1,5 triệu thùng.

"Du kích quân cánh tả  ở Colombia, phiến quân ở Libya và chiến binh ở Nigeria đã làm được những gì mà ngay cả các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới cũng không thể đạt được", — Bloomberg nhận xét, ý nói đến cuộc đàm phán tại Doha vào ngày 17 tháng Tư với sự tham gia của OPEC và Nga về nội dung đóng băng khai thác dầu.

Trong chừng mực tất cả chỉ chú mục vào hội nghị thượng đỉnh ở Doha, không ai để ý thấy "con voi khủng", — nhà phân tích Ed Morse của Citigroup nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала