Kẻ nào là thủ phạm gây đoản mạch trong Máy Gia tốc hạt Lớn?

© Flickr / Neil McIntoshCon chồn
Con chồn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công việc của Large Hadron Collider - Máy Gia tốc hạt Lớn đã bị ngưng trệ vì sự cố.

Cỗ máy gia tốc hạt khổng lồ nhất thế giới đã phải dừng lại sau khi xảy ra đoản mạch mà nguyên nhân lãng xẹt do hành động vô tư của thủ phạm là một…con chồn. Con vật thuộc loài gặm nhấm chui vào hệ thống điện và cạp răng vào một chỗ trong máy biến áp. Kết quả là, bản thân kẻ đột nhập bị điện giất chết, còn qui trình thí nghiệm phải chịu cảnh mất điện trong một khoảng thời gian. Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu  tuyên bố rằng, để khắc phục hậu quả sự cố sẽ phải mất vài ngày, — theo phản ánh của kênh truyền hình "Nước Nga 24"

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала