Các đại diện hai đảng Cộng sản xô xát trong ngày hội chung

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnh“Đảng Cộng sản LB Nga” trong cuộc biểu tình kỷ niệm ngày 1 tháng Năm
“Đảng Cộng sản LB Nga” trong cuộc biểu tình kỷ niệm ngày 1 tháng Năm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ Krasnodar, thành viên đảng "Những người Cộng sản Nga" cho biết một đồng chí của ông đã bị đối thủ cắn, còn chính ông ta thì sau vụ việc đã phải nhập viện.

Trong cuộc biểu tình kỷ niệm ngày 1 tháng Năm ở Krasnodar, tại chỗ giao nhau ở phố Danaya và Krasnaya đã bất ngờ xảy ra xô xát giữa hai dòng diễu hành của "Những người Cộng sản Nga" và "Đảng Cộng sản LB Nga". Những người có chí hướng tư tưởng chính trị giống nhau đã không thể đồng thuận khi phân chia địa điểm trên quảng trường. Ngoài ra, một nguyên cớ của xung khắc còn là những biểu ngữ khẩu hiệu và cờ mà các thành viên diễu hành mang theo.

Cháu gái của Stalin - Sputnik Việt Nam
Cháu gái của Stalin khiến "Những người Cộng sản Nga" tức giận (Ảnh)

Một thành viên của "Những người cộng sản Nga"  sau vụ việc đã được xe cứu thương đưa tới bệnh viện.

"Đảng Cộng sản không thích vì chúng tôi mang theo cờ đến chỗ mít-tinh. Ban đầu họ yêu cầu chúng tôi cuốn cờ lại, nhưng chúng tôi từ chối. Sau đó bắt đầu  đầu tấn công. Họ xé áp phích, đánh các  bạn trẻ của chúng tôi. Thậm chí còn cắn người!  Tôi bị ngất và được xe cấp cứu chở đi", — đại diện khu vực của đảng "Những người cộng sản Nga" Mikhail Abramyan kể như vậy.

Cho đến nay, từ phía "Đảng Cộng sản LB Nga" chưa đưa ra bình luận nào về chuyện này.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала