The American Conservative: Ai dấy lên "cuộc chiến tranh lạnh thứ hai"

© REUTERS / Ints KalninsNATO US-F-22 Raptor ở Litva
NATO US-F-22 Raptor ở Litva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bằng chính sách đối ngoại của mình Hoa Kỳ gây ra "sự tức giận dễ hiểu và sự phẫn nộ của người dân Nga", còn kế hoạch mở rộng liên minh trên lãnh thổ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là nguyên nhân khiến Moskva lo ngại.

Do đó, khó có thể cáo buộc rằng Nga dấy lên cuộc chiến tranh lạnh mới, chính trị gia Mỹ Patrick Joseph Buchanan nhận xét trong bài viết của ông cho The American Conservative.

Tác giả nhắc nhở chúng ta về những sự kiện mới nhất trong vùng biển Baltic với phản ứng tiêu cực từ phía Washington.

"Tại sao các hành động quân sự của Nga trong lãnh thổ Nga lại được chúng ta coi là "khiêu khích", còn những hành động của quân đội Mỹ gần biên giới Nga thì không" — tác giả hỏi.

Đồng thời "con bài ẩn" là các đồng minh châu Âu của Mỹ có thể vô dụng vì đa số công dân châu Âu đang phản đối việc làm cho quan hệ với Nga xấu đi.

Ngoài ra, ông Buchanan nhấn mạnh rằng NATO tiếp tục mở rộng, và tiến sát biên giới Nga.

Theo ông, Moskva gửi tín hiệu tới Washington rằng Mỹ "hãy giữ tàu và máy bay do thám của họ cách Nga một khoảng tôn trọng".

"Rõ ràng, chúng ta (người Mỹ) không hiểu tín hiệu này," — The American Conservative bình luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала