Bộ Ngoại giao Nga: Moskva phản đối phá hủy tượng đài Xô Viết ở châu Âu

© Sputnik / A. Egorushkin / Chuyển đến kho ảnhtượng đài Xô Viết ở Vilnius
tượng đài Xô Viết ở Vilnius - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga có ý định và tiếp tục phản đối cuộc chiến với các tượng đài Xô Viết đang được triển khai tại một số nước ở châu Âu, đặc biệt là ở Ba Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov cho biết.

"Chúng ta đang chứng kiến ​​những nỗ lực liên tục để làm sai lệch lịch sử, sử dụng chủ đề cuộc Chiến tranh thế giới thứ Hai như là công cụ áp lực thông tin về đất nước chúng ta," — ông Meshkov cho biết tại cuộc họp trọng thể nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Chiến thắng phát xít Đức.

Tượng đài Liên Xô ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Ba Lan quyết định dỡ bỏ 500 di tích tượng đài thời Xô viết
Theo ông, Moskva đang quan ngại trước "cuộc chiến với các tượng đài những người lính Xô Viết đã hy sinh trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, được triển khai ở một số nước châu Âu, đặc biệt là ở Ba Lan."

"Chúng tôi sẽ tích cực chống lại đường lối không thể chấp nhận này", — ông Meshkov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала