Các nhà khoa học phát hiện loài khủng long cổ đại ở Nam Cực

© Flickr / Julian Johnsonkhủng long
khủng long - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
12 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã khám phá khu vực James Ross Island ở Nam Cực và phát hiện một điều bất ngờ.

— Chúng tôi tìm thấy rất nhiều xương Pleozavrov và Mosasaurs — loại thằn lằn biển trở nên nổi tiếng sau khi công bố bộ phim gần đây "Jurassic World". Tất cả các hóa thạch mà chúng ta tìm thấy đều ở trong lớp đá ở biển, như vậy chúng từng sống trong các đại dương, —. Giáo sư Steve Salisbury của Đại học Queensland nói.

Trong khuôn khổ cuộc nghiên cứu các chuyên gia từ Úc, Mỹ và Nam Phi đã đến Nam Cực. Họ tìm thấy hóa thạch của các động vật cổ xưa khác nhau, có độ tuổi 71 triệu năm.

Ngoài hóa thạch của loài bò sát còn tìm thấy xương của các loài chim khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала