Washington Post: Người Mỹ đang ghi công chiến thắng phát xít cho bản thân

© Sputnik / Alexander KapustyanskiyNhững người lính tấn công Nhà Quốc Hội Berlin
Những người lính tấn công Nhà Quốc Hội Berlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức ở Mỹ hầu như không được tổ chức, trong khi ở Nga mùng 9 tháng 5 là một trong những ngày lễ vĩ đại nhất.

Thế nhưng đại đa số người Mỹ lại tin rằng chính đất nước mình đã chiến thắng Hitler, — báo Washington Post viết.

Tờ báo ghi nhận rằng, trong nhận thức của người dân Mỹ Hồng quân chỉ đóng vai trò "người trợ giúp" trong Chiến tranh thế giới thứ II.

Сhiến tranh - Sputnik Việt Nam
Ở Nga có thể áp dụng hình phạt đối với hành vi xuyên tạc thông tin về vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ II

Đối với người Nga, mùng 9 tháng 5 có ý nghĩa vô cùng lớn lao bởi cuộc chiến đã động chạm tới hầu hết mỗi gia đình. Cho tới nay, các nhà sử học vẫn tiếp tục tranh cãi về con số chính xác nạn nhân, con số ấy vượt hơn 28 triệu người.

Washington Post khẳng định, đối với người dân Nga Ngày Chiến thắng là điều rất riêng tư và thiêng liêng hơn nhiều những cuộc diễu binh hùng tráng được tổ chức nhân dịp này.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала