"Người Mẹ-Tổ Quốc" là đối tượng đặc biệt có giá trị di sản văn hóa Liên bang Nga

© Sputnik / Kirill Braga / Chuyển đến kho ảnhTác phẩm điêu khắc "Mẹ-Tổ quốc vẫy gọi!"
Tác phẩm điêu khắc  Mẹ-Tổ quốc vẫy gọi! - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tác phẩm điêu khắc nổi tiếng "Mẹ-Tổ quốc vẫy gọi!" ở Volgograd được công nhận là đối tượng đặc biệt có giá trị di sản văn hóa của Nga. Nghị định tương ứng đã được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ký ngày 8 tháng Năm.

Trạng thái mới của đối tượng có nghĩa là di tích có thể được đề nghị đưa vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO, Sputnik giải thích.

Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Sevastopol có 40 chủ thể được xếp hạng Di sản văn hóa

Tượng đài "Người Mẹ-Tổ Quốc" là di tích lịch sử và văn hóa độc đáo được dựng trên đồi Mamayev. Bức tượng cao 85 mét này là trung tâm quần thể tượng đài "Để tưởng nhớ các anh hùng trận Stalingrad." Tại thời điểm thành lập, đó là bức tượng cao nhất thế giới (chiều cao của tượng Nữ thần Tự do ở New York — 46 mét, tượng Chúa Kitô Cứu Thế ở Rio de Janeiro — 38 mét). Các tác giả của tượng đài là nhà điêu khắc Evgeny Vuchetin và kỹ sư Nikolai Nikitin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала