Chính quyền Ukraina muốn biến nhà máy đóng tàu thành kho rau quả

© Sputnik / Maks Vetrov / Chuyển đến kho ảnhSergey Aksenov
Sergey Aksenov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CRƯM (Sputnik) – Qua 23 năm Crưm nằm trong thành phần Ukraina, nhà máy đóng tàu "More", cũng như nhiều xí nghiệp công nghiệp của bán đảo này hầu như không được đầu tư ,không hiện đại hóa và rơi vào tình trạng hư hại, lạc hậu.

Nhà lãnh đạo Crưm Sergey Aksenov nói như vậy với phóng viên ở  Feodosya vào cuối buổi lễ  khởi công  tàu- tên lửa mới "Storm" tại xưởng đóng tàu "More".

"Thật đáng tiếc, trong 23 năm " quản lý" các quan chức Ukraina  chỉ phá hoại  xí nghiệp. Một trong những người cũ của công ty kể rằng, chính quyền Ukraina đã có vô số kế hoạch lạ đời dành cho xí nghiệp: nào là làm kho rau quả, làm bến tàu, nhưng không bao giờ vạch kế hoạch phục hồi sản xuất công nghiệp", — lãnh đạo mới của Crưm cho biết.

Theo lời ông, hiện nay, nhà máy "More" và các doanh nghiệp khác ở Crưm đang hồi sinh, nhờ sự hỗ trợ của ban lãnh đạo LB Nga. Công cuộc hiện đại hóa  doanh nghiệp đang được xúc tiến và các cơ sở nhận được  nhiều  đơn đặt hàng mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала