Ông Erdogan chỉ trích NATO vì hoạt động quân sự yếu đuối ở Biển Đen gần bờ biển Nga

© AFP 2023 / Turkish Presidential Press OfficeTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chỉ trích NATO về sự hiện diện quân sự kém cỏi tại Biển Đen, ông cho rằng Biển Đen đã biến thành "hồ nước nội địa của Nga".

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Liên minh tăng cường phối hợp hợp tác trong khu vực. Ông Erdogan hy vọng sẽ xuất hiện những kết quả cụ thể sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw ngày 8-9 tháng 7.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề cập vấn đề gia nhập NATO của các nước Bosnia và Herzegovina, Macedonia, sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới, coi đây là cơ hội gia tăng về an ninh và ổn định.

các đối tác NATO lập ra hạm đội Biển Đen - Sputnik Việt Nam
Ukraine ủng hộ NATO tăng cường hiện diện ở Biển Đen
Trước đó, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cũng nêu lên nhu cầu củng cố vị trí của NATO ở Biển Đen.

Hiện nay, thời gian có mặt của tàu chiến các nước không thuộc Biển Đen được giới hạn bởi Công ước Montreux năm 1936. Các tàu chiến NATO vẫn thường xuyên tiếp cận vùng biển tiến hành các cuộc diễn tập.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала