Chủ tịch Nghị viện châu Âu cáo buộc một số nước EU về chủ nghĩa dân tộc

© AFP 2023Jean-Claude Juncker, Martin Schulz
Jean-Claude Juncker, Martin Schulz - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ tịch cơ quan lập pháp của EU Martin Schulz cho rằng lập trường dân tộc chủ nghĩa của một số quốc gia chính là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng di cư.

"Vấn đề nói chung không phải là ở Liên minh châu Âu, mà do chủ nghĩa dân tộc ở một số quốc gia. Chính lập trường này là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng trong EU. Một số chính phủ không tham gia vào sự phân bổ người tị nạn, tạo vấn đề bằng hành động chủ nghĩa dân tộc của mình, sau đó lại tuyên bố rằng châu Âu không thể giải quyết nổi cuộc khủng hoảng di cư. Đây là sự trơ tráo chưa từng có", — ông Chủ tịch Nghị viện châu Âu nhận định.

Theo lời ông Martin Schulz, nếu như tất cả các nước đều tham gia bình đẳng vào việc  phân bổ những người tị nạn, thì hẳn là khủng hoảng sẽ không phát sinh.

"Nếu xuất hiện một triệu người tị nạn, và họ được phân chia tới 28 quốc gia với số dân  500 triệu người, thì đã chẳng có vấn đề gì", — người đứng đầu Nghị viện châu Âu nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала