Các sử gia nói về "Thế chiến số không"

© Sputnik / . TartakovskyCon ngựa thành Troia
Con ngựa thành Troia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoài Thế chiến I và Thế chiến II, trên thế giới đã từng diễn ra một cuộc đụng độ quy mô lớn gọi là "Thế chiến số không", New Scientist viết, dẫn nguồn từ các nhà khoa học Thụy Sĩ.

Cuộc xung đột nổ ra khoảng 3200 năm trước. Trong lịch sử thế giới, các sự kiện đó được gọi là "cuộc xâm lược của dân vùng biển."

Trong cuộc chiến đó, các trận đánh chính diễn ra trên bờ biển Tiểu Á, với sự tham gia của các dân tộc sống trong "thời đại đồ đồng" với những người Hittites (một dân tộc nói hệ ngôn ngữ Ấn — Âu ở Tiểu Á thời kỳ đồ đá).

Sự kiện quan trọng nhất của "Thế chiến số không" là cuộc chiến thành Troy, được phản ánh trong "Odyssey" và "Iliad" của Homer, các nhà nghiên cứu cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала