Khách du lịch gần như phá hủy hòn đảo của Thái Lan

© Flickr / shots of carmen fianoCô gái đội mũ trên bãi biển
Cô gái đội mũ trên bãi biển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các quan chức Thái Lan đã đưa ra quyết định nghiêm cấm khách du lịch đến tham quan đảo Tachai trên lãnh thổ Vườn Quốc gia Similan. Thực tế là nhiều người nước ngoài đến thăm hòn đảo này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái địa phương, The Bangkok Post cho biết.

"Chúng tôi phải đóng cửa hòn đảo để đảm bảo sự phục hồi môi trường trên đất liền và trên biển mà không có trở ngại do khách du lịch tạo ra, trước khi thiệt hại không thể phục hồi được nữa", — The Bangkok Post trích lời ông Tuni Netitammakul, lãnh đạo Cục Quản lý Vườn quốc gia của Thái Lan.

Theo các nhà môi trường địa phương, họ đã nhiều lần cảnh báo các quan chức rằng không nên cho phép quá 70 khách du lịch một năm đến Tachai để tránh thảm họa môi trường. Tuy nhiên, mỗi năm có hàng ngàn người nước ngoài đến đảo này. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала