Tại Ý thông qua nghị quyết kêu gọi hủy bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga

© Flickr / Elliott BrownQuốc kỳ Ý
Quốc kỳ Ý - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME (Sputnik) - Hôm thứ Tư, Hội đồng khu vực Veneto (Ý) đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ lệnh trừng phạt chống Nga.

27 trong số 51 thành viên của hội đồng khu vực bỏ phiếu thuận, 9 phiếu chống, 1 phiếu trắng.

Theo văn bản của tài liệu được thông qua, Chủ tịch Hội đồng vùng Veneto Roberto Chambetti và người đứng đầu khu vực Luca Dzaya được ủy nhiệm làm việc tích cực với Chính phủ và Quốc hội Ý, với các tổ chức của Liên minh châu Âu nhằm xem xét lại quan hệ giữa EU và Nga, cũng như thúc đẩy việc thành lập ủy ban thu thập chữ ký cho việc bãi bỏ lệnh trừng phạt chống Nga.

Ngoài ra, Hội đồng vùng Veneto kêu gọi chính phủ Ý "lên án chính sách đối ngoại của EU liên quan đến Crưm, đã phân biệt đối xử và không công bằng trong các nguyên tắc luật pháp quốc tế, đòi thừa nhận ý chí do quốc hội và nhân dân Crưm thể hiện qua cuộc trưng cầu."

Hội đồng vùng Veneto cũng lưu ý về các tác động tiêu cực của cơ chế trừng phạt, đã khiến "xuất khẩu của Ý thiệt hại  3,6 tỷ €."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала