The Washington Post: Bộ Tư pháp Mỹ tưởng mình là công tố viên toàn cầu

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileHoa Kỳ
Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Việc Bộ Tư pháp Mỹ rà soát cáo buộc các vận động viên Nga sử dụng doping là một ví dụ cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Mỹ vượt qua ranh giới địa lý Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống tội phạm, báo Mỹ The Washington Post viết.

"Các chuyên gia gọi đó là nỗ lực cao quý, nhưng các hành động như vậy gây ra sự chỉ trích và cáo buộc rằng Hoa Kỳ đang cố gắng hoạt động với tư cách công tố viên trên toàn cầu", — bài viết cho biết.

Đồng thời, báo ghi nhận rằng điều tra vụ doping của vận động viên Nga đang ở giai đoạn đầu", và hoàn toàn có thể và thậm chí rất có khả năng "sẽ không dẫn đến bất cứ kết quả nào".

"Đó là một phần văn hóa của chúng ta — mong muốn mang nền dân chủ ra thế giới Trên thực tế, chúng ta đang vi phạm các nguyên tắc thẩm quyền." — giáo sư Andrew Spalding của Đại học Luật Richmond nói.

"Bộ Tư pháp rất quan tâm đến vấn đề đối ngoại, tôi cho là không đúng, vì ở nước ta cũng đầy rẫy tội phạm cần phải đấu tranh để chống lại" — luật sư người Mỹ Scott Peeler cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала