Cựu Đại sứ EU tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đức đã tăng cường sức mạnh của Erdogan như thế nào?

© AFP 2023 / POOL / KAYHAN OZER Recep Tayyip Erdogan và Angela Merkel
Recep Tayyip Erdogan và Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang tiến tới quyền lực tuyệt đối với "sự ban phép" của Đức và thủ tướng Angela Merkel, cựu đại sứ EU tại Thổ Nhĩ Kỳ Marc Pierini viết trong bài dành cho The Financial Times.

Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
DW: Đã đến lúc nói với nhà độc tài Erdogan tất cả những gì người ta nghĩ về ông ta
Sau thắng lợi của Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền trong cuộc bầu cử năm 2015, Berlin đã hỗ trợ Erdogan và các cộng sự của ông ta. Cố gắng để kiềm chế dòng chảy người di cư, Thủ tướng Đức đã hứa dành cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ những đặc quyền rất lớn nếu họ sẽ giữ lại những người tị nạn. Do thường xuyên đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong sáu tháng qua, người dân Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng bà Merkel "đã bỏ phiếu cho Erdogan" — ông Marc Pierini viết.

Và Thủ tướng thực sự đã làm điều đó khi cho phép Erdogan bỏ qua luật pháp và tự do ngôn luận, là những yêu cầu cần thiết cho việc gia nhập EU. Cho phép Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa châu Âu rằng dòng chảy người di cư sẽ lớn hơn, bà Merkel tạo ra ấn tượng rằng ông Erdogan là một đối tác chính trị duy nhất được chào đón và được dễ dàng bỏ qua các nguyên tắc chính của EU, tác giả ghi nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала