Khách quốc tế tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN nói về kỳ vọng của mình

© Photohost-agency  / Chuyển đến kho ảnhHội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN ở Sochi
Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN ở Sochi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bên bàn hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN ở Sochi, phóng viên đài "Sputnik" đã đàm đạo với một số khách từ các nước Đông Nam Á. Chúng tôi mời các bạn lắng nghe ý kiến của các vị khách này.

 Kriengkrai Thiennukul — Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Thái Lan-Nga, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan.

"Tôi nghĩ rằng hội nghị thượng đỉnh này là rất quan trọng,xuất phát từ lịch sử 20 năm phát triển  quan hệ giữa Nga và các nước ASEAN. Và nó là — một trong những phần thiết yếu  của chính sách Nga vừa tuyên bố "chuyển hướng sang  phương Đông". Và " Phương Đông" trong trường hợp này là khu vực châu Á đang phát triển, và tôi nghĩ rằng từ quan điểm này, Thái Lan  là một trung tâm của Nga và là điểm tựa cho  việc tiến sâu hơn vào khu vực này. Liên doanh với Thái Lan trong lĩnh vực vệ tinh, công nghệ điện tử và thông tin, kỹ thuật cơ khí là công cụ hiện hữu giúp cho xu hướng  này tiến sâu hơn vào khu vực. Chúng tôi cũng quan tâm đến các dự án cơ sở hạ tầng, các dự án chung trong lĩnh vực đường sắt, đường cao tốc và nhiều hơn nữa.Mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai nước, tăng cường hợp tác và các hình thức tương tác khác — là cơ hội thuận lợi để Nga thiết lập hợp tác kinh tế chặt chẽ với Thái Lan.  Đây là một thị trường khổng lồ, sẽ thúc đẩy sự chuyển động sâu của Nga vào châu Á. Bây giờ  là  thời điểm thuận lợi cho Nga bắt đầu việc này. Trong thời gian khá dài, Trung Quốc và Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại chính của Thái Lan. Tôi nghĩ rằng bây giờ, thời điểm của Nga đã tới, chúng ta có mối quan hệ rất tốt, không chỉ về kinh tế mà còn về mặt chính trị. Nhưng,  giống như trước đây, Thái Lan mở cửa cho sự hợp tác với tất cả các nước. Theo tôi,  vì an ninh  Châu Á và thịnh vượng của các dân tộc sống ở các quốc gia này, cần một sự cân bằng hợp lý của các mối quan hệ ".

        Frid Razalee — Tổng Giám đốc  Quỹ Đầu tư Baracca FAR từ Indonesia:

"Tôi có ấn tượng tốt nhất về Diễn đàn kinh doanh, chính vì công ty chúng tôi tham gia vào các dự án đầu tư giữa Indonesia và Nga, và Diễn đàn tạo ra  cơ hội để  chúng tôi làm quen với thực tế và hiểu rằng giới doanh nghiệp Nga đã sẵn sàng và có thể cung cấp  những gì cho đất nước chúng tôi. Lịch sử hợp tác giữa các quốc gia của chúng ta tính ra đã có nhiều thập kỷ, nó bắt đầu từ những năm 1960, khi Tổng thống đầu tiên của Indonesia, ngài Sukarno sang thăm Nga (khi đó là Liên Xô). Kể từ đó, giữa hai nước đã bắt đầu một mối quan hệ song phương chặt chẽ. Ở giai đoạn này, chúng tôi muốn hít thở làn gió mới trong mối quan hệ. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến công nghệ hiện đại của Nga, và chúng tôi muốn thu hút các nhà đầu tư Nga tới Indonesia. Bây giờ tình hình kinh tế ở Indonesia là khá tốt. Mặc dù một vài năm trước đây, chúng tôi đã trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế, bây giờ tăng trưởng GDP của Indonesia là 5,03%. Và đó là một cơ sở tốt cho sự phát triển quan hệ kinh tế song phương. Xét rằng dân số của các nước ASEAN là khoảng 600 triệu người, còn dân số của Indonesia, khoảng 250 triệu. Đây là một thị trường khổng lồ ở châu Á, nơi mà Nga có thể triển khai tất cả các hoạt động.

Có lẽ  điều đó không nhanh như chúng ta muốn, nhưng tôi hy vọng và tôi chắc chắn rằng tương lai đang chuẩn bị nhiều triển vọng tốt cho hợp tác kinh tế của Indonesia và Nga. Nếu tiếp cận vấn đề này một cách mạnh mẽ và lạc quan, nó mang lại động lực  để tiến triển. Vì vậy, tôi rất lạc quan về mối quan hệ của Indonesia và Nga ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала