Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tạm biệt nước Nga tươi đẹp và mến khách (Audio)

© Fotohost-agensy / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 20 tháng Năm tại Sochi bế mạc thành công Diễn đàn Nga-ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn đại biểu Việt nam đã lên đường về nước.

Phát biểu tại Diễn đàn Nga-ASEAN ở Sochi, sau khi điểm lại những thành tựu quan hệ ASEAN-Nga trong 20 năm qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nêu những đề xuất ưu tiên cơ bản như sau:

— Tăng cường hợp tác chính trị-an ninh, nhất là an ninh biển, phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. ASEAN đề nghị Nga ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội tại khu vực.

— Phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, tăng cường thương mại đầu tư, năng lượng du lịch, kết nối doanh nghiệp…

— Thúc đẩy hợp tác văn hoá-xã hội, nhất là giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ giao lưu văn hoá nhân dân, trao đổi sinh viên-thanh niên, thực hiện chương trình phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

— Khẳng định một lần nữa quan điểm của ASEAN và Việt Nam về an ninh Biển Đông, Thủ tướng Việt Nam đánh  giá cao đóng góp của Nga và mong Matxcơva tiếp tục ủng hộ duy trì hoà bình, an ninh hợp tác, an toàn tự do hàng hải hàng không và gỉai quyết hoà bình các tranh chấp ở Biển Đông

— Bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc rằng quan hệ ASEAN-Nga đứng trước những vận hội mới sẽ phát triển mạnh mẽ hướng tới những mục tiêu chung tốt đẹp hoà bình an ninh phát triển thiện chí, nhà lãnh đạo Việt Nam nêu đề nghị cụ thể: Nga nên xem xét cùng với ASEAN tổ chức thường kỳ hàng năm Triển lãm thương mại ASEAN tại Nga.

Thủ tướng Việt Nam nhận định: Quan hệ ASEAN-Nga là quan hệ tích cực và quan trọng nhất, không chỉ với ASEAN, Nga mà cả với khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam sẵn sàng mang những đóng góp tích cực nhất để đưa quan hệ ASEAN-Nga lên tầm cao mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала