Quan hệ lạnh nhạt giữa Nga và phương Tây là do lỗi kiêu ngạo của Hoa Kỳ

© Sputnik / Ramil Sidikov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev
Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sự lạnh nhạt trong quan hệ giữa các nước phương Tây và Nga phát sinh từ thói kiêu ngạo của Washington, luôn tự cho mình là người chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh mà không chịu thừa nhận vai trò của Matxcơva trong việc cải thiện quan hệ.

Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của  Sunday Times.

Chính trị gia Gorbachev tán thành  việc Crưm gia nhập thành phần Liên bang Nga.

"Tôi luôn ủng hộ ý chí tự do của nhân dân, mà ở Crưm đa số cư dân muốn bán đảo này thống nhất với Nga", —  ông Gorbachev nhận định.

Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam
Gorbachev tuyên bố không chối bỏ trách nhiệm trước việc Liên Xô sụp đổ

Ông Gorbachev cho biết, bản thân ông cũng làm tương tự nếu ở vị trí của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tình huống này. Nói về sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết, cựu Tổng thống Liên Xô nhận xét rằng "luôn chỉ muốn cải tổ nhưng không bao giờ có ý đưa tới tan rã".

"Tôi rất tiếc là đất nước vĩ đại với tiềm năng và nguồn lực khổng lồ đã biến mất.  Nói thật là giả sử tôi còn cầm quyền thì hẳn là Liên Xô vẫn tiếp tục tồn tại", — cựu Tổng thống Liên Xô tuyên bố.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала