Người chinh phục Everest mất mạng vì đói dưỡng khí

© AP Photo / Hans EdingerNúi Everest
Núi Everest - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Có tin về cái chết của những nhà leo núi đầu tiên chinh phục Everest sau trận động đất tàn phá ở Nepal,- như thông báo của AP.

Một công dân Hà Lan và một công dân Australia trong nhóm chín người leo đến đỉnh núi hai tuần lễ trước. Tuy nhiên, khi xuống núi ở họ xuất hiện những dấu hiệu của "bệnh độ cao" (đói oxy). Đã không thể cứu được những nhà leo núi này.

Vào tháng Tư  2015, Nepal hứng chịu trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử.  9.000 người chết, khoảng 20.000 người bị thương. Thành phố Kathmandu bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó, lối lên Everest đóng rất lâu và chỉ mới được khôi phục trở lại trong thời gian gần đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала