Hà Nội và Matxcơva cần đẩy mạnh tới mức độ cao hơn hợp tác quân sự-kỹ thuật

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamChủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang mong muốn đẩy mạnh hợp tác quân sự-kỹ thuật với Nga.

"Tôi tin rằng trong thời gian tới, hai bên tiếp tục  tăng cường hợp tác quân sự-kỹ thuật", — ông Trần Đại Quang phát biểu trong chương trình  của Đài truyền hình "Nước Nga-24" (RTR).

 Theo ông, Việt Nam và Nga cần phải tạo ra một khuôn khổ pháp lý phù hợp và mở rộng các mối quan hệ trực tiếp giữa các cơ cấu liên quan đến các lĩnh vực quốc phòng. Chủ tịch nước cũng lưu ý  rằng, cần phải dịch chuyển hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật tới mức độ cao hơn nữa", chuyển từ  việc mua bán sang việc thiết lập các công ty liên doanh để bảo trì và hiện đại hóa các loại vũ khí và thiết bị quân sự".

Như tin đã đưa, Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Hà Nội, tuyên bố:

"Hoa Kỳ hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, lệnh này đà thực hiện trong gần 50 năm."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала