Lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam là di sản của Chiến tranh Lạnh

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamQuân đội Việt Nam
Quân đội Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giáo sư danh dự của Học viện Quốc phòng Australia Carlyle Thayer khi đàm đạo với đại diện Sputnik đã bình luận về quyết định của chính quyền Tổng thống Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận với cung cấp vũ khí sát thương cho Việt Nam:

"Phần nhiều đây là quyết định chính trị. Suốt nhiều năm qua Việt Nam muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận mà Hà Nội coi là phân biệt đối xử chính trị. Và bây giờ điều đó đã diễn ra. Như nhận xét của Tổng thống Barack Obama: lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam là di sản của Chiến tranh Lạnh, và bây giờ đã chấm dứt. Ông Obama đã khôi phục quan hệ với Cuba, thỏa thuận  với Iran về chương trình hạt nhân và dỡ bỏ một phần biện pháp trừng phạt Myanmar. Đối với Việt Nam, hạn chế thương mại được nghiên cứu nhiều hơn, ở đây ông Obama quyết định gạt bỏ  tác nhân kích thích chính. Dỡ bỏ cấm vận sẽ không dẫn đến việc Việt Nam ký kết những thỏa thuận đắt giá với Mỹ về mua sắm vũ khí. Hà Nội vẫn duy trì liên hệ  mật thiết với Matxcơva. Sửa chữa và bảo trì các tổ hợp, chuyên viên kỹ thuật trải qua các khóa đào tạo trên thiết bị Nga và theo hướng dẫn quân sự của Nga, có các chuyên viên làm việc với kỹ thuật Nga. Vẫn sẽ là như vậy. Thay đổi tiềm năng có thể diễn ra trong khuôn khổ các tuyên bố chung về triển vọng quan hệ quốc phòng,  ký kết vào năm 2015. Nhưng chúng ta đã thấy rằng thậm chí cả việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận cũng không đảm bảo hủy toàn thể những biện pháp hạn chế. Việc bán một số loại vũ khí nhất định vẫn sẽ bị cấm. Và nếu tình hình nhân quyền ở Việt Nam xấu đi, thì việc bán vũ khí lại sẽ bị đình chỉ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала