Bắc Triều Tiên từ chối không cho Trump gặp Kim Jong-un

© REUTERS / Mike SegarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bình Nhưỡng đã nghe thấy tuyên bố của Donald Trump rằng trong trường hợp thắng cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, ông ta sẽ tới gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Đích thân bình luận về chuyện này, đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc So Se-pyon lưu ý rằng ban lãnh đạo nước ông coi lời lẽ của  Trump chỉ là luận điệu trước bầu cử và không đáng tiếp thu một cách nghiêm túc.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Donald Trump nói về Tổng thống Nga và các chi tiêu cho chiến dịch tranh cử

Trước đây trong một cuộc phỏng vấn của Reuters, Donald Trump hé lộ khả năng tiến hành cuộc gặp với Kim Jong-un để thảo luận những vấn đề bức xúc và mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, hai quốc gia hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức. "Tôi những muốn nói chuyện với anh ta", — là tuyên bố của ứng viên từ đảng Cộng hòa, người mà theo dữ liệu thăm dò, trong tuần này đã vượt mặt đối thủ chính từ đảng Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trump nói thêm rằng muốn tác động tới Bình Nhưỡng thông qua Trung Quốc, cụ thể là về vấn đề hạt nhân.

"Gặp hay không, chuyện đó sẽ do lãnh đạo tối cao của chúng tôi quyết định, nhưng cá nhân tôi cho rằng đó là ý tưởng nhảm nhí…Đó là một phần của chiến dịch trước bầu cử, chỉ vậy thôi. Kiểu như tuyên truyền hay quảng cáo. Động tác vô nghĩa để chạy đua tranh cử Tổng thống.  Trong đó chẳng hề có ý nghĩa gì mà cũng không trung thực", — đại sứ So Se-pyon tuyên bố  tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала