Thiên tai làm nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 300 tỷ USD một năm

© AP Photo / Mohammad HannonTổng thư ký LHQ Ban Ki-moon
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ISTANBUL (Sputnik) - Sự tàn phá của thiên tai làm nền kinh tế toàn cầu tổn hại đến 300 tỷ USD mỗi năm, - như thông báo của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Phát biểu tại phiên họp về các thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu tại Hội nghị nhân đạo quốc tế cấp cao ở Istanbul, Tổng Thư ký LHQ ghi nhận một số thành tích trong công việc ngăn ngừa thiệt hại đó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đô thị hóa và những yếu tố khác, tần suất và cường độ của thảm họa tự nhiên sẽ tăng thêm…Chúng ta chỉ có thể giảm thiểu rủi ro, chứ không bao giờ loại bỏ được chúng", — ông nói.

"Trong hơn hai thập kỷ qua, mỗi năm có khoảng 218 triệu người bị ảnh hưởng bởi  thảm họa tự nhiên, hậu quả của điều này mang lại tổn thất kinh tế trong khoảng 250-300 tỷ USD mỗi năm", — ông Ban Ki-moon tuyên bố.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала