Chủ nhân Lầu Năm Góc hy vọng Hoa Kỳ giữ ưu thế quân sự vượt Nga

© AFP 2023 / Lee Jin-ManBộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ phải duy trì ưu thế quân sự vượt hơn Nga và Trung Quốc, bao gồm cả trên biển, - đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter.

"Tất nhiên, chúng ta có những đối thủ cạnh tranh, tôi hy vọng sẽ không bao giờ là những đối phương xâm lược. Những nước như Nga và Trung Quốc có khả năng tương đối cao và hiện chúng ta đang vượt hơn.  Nhưng chúng ta cần ở phía trước…", — ông Carter tuyên bố khi phát biểu tại căn cứ hải quân ở bang Connecticut.

Ông lưu ý rằng lực lượng hải quân mang đóng góp đáng kể cho ưu thế như vậy. 

"Tôi tin rằng ưu thế đó sẽ được duy trì cả trong tương lai, nhưng chúng ta cần phải làm việc với điều đó. Chúng ta đang rót tiền vào đây và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng ta cần ứng nghiệm công nghệ tiên tiến và có đội ngũ những con người thực sự xuất sắc…", — ông Ashton Carter nói thêm, nhắm đến các binh sĩ và công nhân của ngành quốc phòng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала