Hoa Kỳ từ chối phối hợp hoạt động với Nga để chống IS ở Syria

© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANngười Kurd Syria ở thành phố Raqqa
người Kurd Syria ở thành phố Raqqa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không dự kiến hoạt động chung với phía Nga để chống nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga và hàng loạt nước) tại Syria, - đó là thông báo của phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michelle Baldanca.

"Chúng tôi thường xuyên thảo luận với Nga và các đối tác khác về nỗ lực của chúng tôi để hỗ trợ ngừng bắn tại Syria. Đó là tham vấn liên ngành, chứ không chỉ thảo luận ở cấp độ quân sự", — đại diện Lầu Năm Góc bổ sung khi nói về tiếp xúc  của các bên.

Ngoài ra, đại diện Lầu Năm Góc cũng nhắc rằng giữa Hoa Kỳ và Nga đang có hiệu lực của Bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau theo nội dung đảm bảo an toàn các chuyến bay trên bầu trời Syria.

"Cho tới hôm nay Biên bản ghi nhớ đang có hiệu quả, chúng tôi tiếp tục thực hiện văn kiện này", — bà nói thêm.

Trước đó, đại diện người Kurd Syria công bố về bắt đầu chiến dịch giải phóng "thủ đô" của IS là thành phố Raqqa. Đồng thời, họ cũng bày tỏ sẵn sàng phối hợp hành động với Hoa Kỳ cũng như với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала