Đại diện thường trực của Mỹ tại LHQ tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Matxcơva

© AP Photo / Virginia MayoĐại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây áp lực lên Nga để đạt được thực hiện nghĩa vụ theo hiệp định Minsk,- Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho biết nhân việc Nadezhda Savchenko trở lại Ukraina.

Nadezhda Savchenko - Sputnik Việt Nam
Savchenko được đổi lấy các công dân Nga
Chào đón "sự kết thúc của một cơn ác mộng" và đoàn tụ gia đình của Savchenko, đại diện thường trực LHQ nói rằng vẫn còn bất công trong việc "Oleg Sentsov và Alexander Kolchenko bị giam giữ tại Nga".

"Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực lên Nga để nước này tuân thủ các nghĩa vụ theo các thỏa thuận Minsk, trong đó bao gồm trả lại những người bị giam giữ bất hợp pháp, cũng như rút quân đội Nga từ Ukraina và chấm dứt chiếm đóng Crưm của Nga", — trong điện tuyên bố của bà Samantha Power cho biết.

Vào tháng 8 năm 2015 đạo diễn Ukraina Sentsov đã bị kết án ở Nga đến 20 năm tù về tội tổ chức các cuộc tấn công khủng bố ở Crưm. Alexander Kolchenko, cáo buộc đồng lõa, đã bị kết án đến 10 năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала