Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo về mối nguy hiểm khủng hoảng kinh tế mới

© AP Photo / Shizuo KambayashiShinzo Abe
Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ISE-SIMA (Nhật Bản) (Sputnik) – Nói về kết quả Hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố về mối nguy của cuộc khủng hoảng kinh tế mới.

"Chúng tôi lưu ý nguy cơ của một cuộc khủng hoảng mới tiềm năng… Những đám mây đen dầy đặc đang tụ lại trên bầu trời của những nền kinh tế mới nổi", — ông Abe nói trong cuộc họp báo.

Theo lời ông, hiện thân của mối nguy này là các chỉ số kinh tế vĩ mô và những vấn đề trong một số khu vực riêng của nền kinh tế Trung Quốc.

Trước đó, các lãnh đạo của "Nhóm G7" đã thông quan bản Tuyên bố chung về sự cần thiết giải quyết nhanh chóng câu hỏi về tự do thương mại và đối tác kinh tế của Nhật Bản và EU (Japan-EU EPA/FTA). Khi đó, ông Abe nhận định rằng điều này "sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho Nhật Bản và EU, mà còn cho toàn bộ nền kinh tế thế giới".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала